Thêm 24 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện

Ngày 7/9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho 19 bệnh nhân mắc COVID-19 trong khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương công bố 5 bệnh nhân khỏi bệnh.
Thêm 24 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện ảnh 1Các bệnh nhân mắc COVID-19 nhận giấy công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 7/9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho 19 bệnh nhân mắc COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã điều trị thành công và cho xuất viện 65 trong tổng số 96 bệnh nhân mắc COVID-19 của tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có thêm 10 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại bệnh viện lên 45 ca.

Các bệnh nhân số 464, 461, 593, 715 (trú tại thành phố Hội An); các bệnh nhân số 837, 838 (trú tại huyện Đại Lộc); bệnh nhân số 596 (trú tại Thăng Bình); các bệnh nhân số 775, 857, 796 (trú tại huyện Đại Lộc).

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đóng ở thị xã Điện Bàn cũng đã cho xuất viện 9 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm các ca 521, 905 (trú tại thị xã Điện Bàn); các bệnh nhân số 547, 625, 594, 840, 842 (trú tại thành phố Hội An); các bệnh nhân 841, 964 (trú tại thành phố Tam Kỳ).

Tại thời điểm xuất viện, tất cả 19 bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, không ho, không sốt, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 4 lần.

Các bệnh nhân sau khi được công bố khỏi bệnh tiếp tục thực hiện việc cách ly tại nhà dưới sự theo dõi của y tế địa phương và theo pháp đồ của Bộ Y tế.

Hiện tại các bệnh nhân còn lại đang được tiếp tục điều trị và có những tiến triển khả quan.

Thêm 24 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện ảnh 2Các bệnh nhân mắc COVID-19 nhận giấy công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Tiến sỹ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam ghi nhận tổng cộng 96 ca mắc COVID-19. Điều đáng mừng là đã điều trị thành công và cho xuất viện 65 người, không có trường hợp nào tử vong.

Đồng thời, tỉnh đã áp dụng trở lại trạng thái "bình thường mới," cho phép tất cả các hoạt động trở lại nhưng yêu cầu không chủ quan, lơ là, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng trong sáng 7/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương công bố 5 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và được ra viện gồm: các ca số 950, 971, 977, 978 và 1034. Trong số đó, 3 bệnh nhân 971, 977 và 978 là người trong một gia đình, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

[Không có ca lây nhiễm mới, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh 815 ca]

Các bệnh nhân 950, 971, 977 và 978 đều liên quan đến ổ dịch ở nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 phố Ngô Quyền (thành phố Hải Dương). Bệnh nhân 1034 từ Nga về Việt Nam và hiện trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Cả 5 bệnh nhân đều cho kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 4 lần trước khi xuất viện.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này đã được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly, các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.

Trước đó, vào sáng 1/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương công bố 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, ra viện gồm các ca 963, 972 và 973.

Các bệnh nhân này đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền và đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần trước khi xuất viện. Đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương đã điều trị khỏi cho 8 bệnh nhân và hiện còn 9 bệnh nhân đang được điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Hải Dương), đến hết ngày 6/9, có 1.624 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các ca bệnh ở ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền đã qua 2 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đồng thờ cũng đã hết thời hạn cách ly. Hiện, các trường hợp này đã trở về nơi cư trú và tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Với ổ dịch ở thôn Khay (xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc) liên quan đến bệnh nhân 1045, cơ quan chức năng đã truy vết được 32 đối tượng F1 và 135 đối tượng F2. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 32 trường hợp F1 và 135 trường hợp F2 đều đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan ổ dịch ở xã Liên Hồng (thành phố Hải Dương) gồm 3 bệnh nhân là 1016, 1021 và 1022, các cơ quan chức năng đã truy vết được 883 trường hợp F1; 3.285 trường hợp F2. Hiện các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện nay, tại 3 ổ dịch này không phát hiện các trường hợp sốt, ho hoặc nghi ngờ mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục