Thêm 3 bộ trưởng xin từ chức tại chính trường Australia

Ngày 22/8, tình trạng hỗn loạn trong chính phủ của Thủ tướng Australia càng lún sâu khi có thêm 3 bộ trưởng nữa đệ đơn từ chức, đưa tổng số quan chức chính phủ từ chức lên 10 người.
Thêm 3 bộ trưởng xin từ chức tại chính trường Australia ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Australia Steve Ciobo vừa xin từ chức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bước sang ngày làm việc mới 22/8, tình trạng hỗn loạn trong chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull càng lún sâu khi có thêm 3 bộ trưởng nữa đệ đơn từ chức, đưa tổng số quan chức chính phủ từ chức lên 10 người.

Những nhân vật mới nhất nối tiếp danh sách xin từ chức là Bộ trưởng Thương mại Steve Ciobo, Bộ trưởng Công dân Alan Tudge và Bộ trưởng Y tế Geg Hunt.

Tuy nhiên, những đề nghị từ chức này chưa được Thủ tướng Turnbull đồng ý.

Việc các bộ trưởng hay quan chức trong chính phủ nối nhau từ chức nhằm phản đối Thủ tướng Turnbull khiến tình hình trở nên căng thẳng bắt đầu từ sau cuộc bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo đảng Tự do bất ngờ được ông Turnbull kêu gọi vào sáng 21/8 sau khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton thách thức vị trí lãnh đạo của ông.

[Làn sóng từ chức gây hỗn loạn tại chính trường Australia]

Tại cuộc bỏ phiếu này, ông Malcolm đã giành chiến thắng sít sao 48-35 trước đối thủ Peter Dutton.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Dutton tuyên bố từ chức để chuẩn bị cho lần tái tranh cử vị trí lãnh đảo Đảng tiếp theo. Ngoại trừ ông Dutton, hiện tất cả các đơn từ chức khác trong nội các đều chưa được Thủ tướng Turnbull thông qua.

Cuộc khủng hoảng hiện chưa có dấu hiệu chấm dứt do ông Dutton không loại trừ khả năng sẽ thách thức vị trí của ông Turnbull lần thứ hai trong cuộc bỏ phiếu của đảng Tự do dự kiến vào ngày 24/8 tới.

Thủ tướng Turnbull hiện bác khả năng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, đồng thời kêu gọi chính phủ đoàn kết, nếu không có nguy cơ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2019.

Mô hình chính trị của Australia đã xảy ra nhiều sự thay đổi quyền lực bất ngờ từ các vụ "đảo chính" trong nội bộ đảng cầm quyền, bắt đầu từ năm 2010 khi bà Julia Gillard giành số phiếu bầu cao hơn ông Kevin Rudd trong Công đảng để trở thành Thủ tướng Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục