Thêm 3 người thiệt mạng trong vụ nổ tại gia

Sau 1 ngày xảy ra vụ nổ, đến hôm nay (26/3) đã có thêm 3 nạn nhân của gia đình ông Đỗ Văn Minh, ở thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên tử vong.

Sau 1 ngày xảy ra vụ nổ, đến hôm nay (26/3) đã có thêm 3 nạn nhân của gia đình ông Đỗ Văn Minh, ở thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên tử vong.

Ba nạn nhân gồm: ông Minh (sinh năm 1955) và vợ là bà Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1957) cùng con gái Đỗ Thị Thương (sinh năm 1984).  Trong số 5 nạn nhân, chỉ còn duy nhất cháu Đỗ Văn Thực (sinh năm 1993) sống sót, hiện vẫn điều trị ở Viện Bỏng quốc gia.

Như tin Vietnam+ đã đưa, ngày 25/3 vụ nổ kinh hoàng tại gia đình ông Minh đã làm con trai lớn của gia đình tử vong tại chỗ cùng 4 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Theo phán đoán ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ nổ có thể do thuốc phóng với trọng lượng khoảng 20kg. Tại hiện trường, công an thu được hàng chục viên có hình khối giống như con nhộng.

Theo dư luận của bà con thôn Đằng Châu, nhà ông Minh có người em rể thỉnh thoảng có sử dụng súng săn. Gần đây gia đình người em này xây nhà nên đã gửi đồ đạc ở nhà ông Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục