Thêm 3 trường hợp dương tính với virus H1N1

Bộ Y tế cho biết vào ngày 22/6, đã có thêm 3 trường hợp dương tính với virus cúm A (H1N1) được phát hiện, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm căn bệnh này trong cả nước lên con số 52.

Bộ Y tế cho biết vào ngày 22/6, đã có thêm 3 trường hợp dương tính với virus cúm A (H1N1) được phát hiện, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm căn bệnh này trong cả nước lên con số 52.

Trong ba trường hợp mới phát hiện, có một bệnh nhân nam người Australia, 16 tuổi, là khách du lịch đến Việt Nam ngày 20/6 tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay quá cảnh tại Hongkong. Hai trường hợp còn lại ở Thành phố Hồ Chí Minh đều là nữ, bay từ Australia về Việt Nam ngày 19/6.

Như vậy, trong tổng số 52 bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) tại Việt Nam, có 45 trường hợp là các ca bệnh về từ các nước Mỹ, Australia, Thái Lan, Anh và Canada, 7 trường hợp nhiễm do tiếp xúc gần với người bị bệnh từ nước ngoài về.

Đến nay đã có 20 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trở về gia đình. Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị trong tình hình sức khoẻ ổn định.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng khuyến cáo số người nhiễm cúm A (H1N1) sẽ còn tiếp tục tăng, vì vậy người dân cần tăng cường các biện pháp phòng hộ cá nhân.

Trong thời gian dịch cúm A(H1N1) đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Bộ cũng lưu ý mọi người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng có dịch nếu không quá cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục