Thêm 8 đôi tàu Thống Nhất dịp Tết Canh Dần

Trong dịp tết Canh Dần 2010, ngành đường sắt dự kiến sẽ chạy hàng ngày 13 đôi tàu Thống Nhất trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng tàu hỏa trong dịp Tết Canh Dần 2010, ngành đường sắt dự kiến sẽ chạy hàng ngày 13 đôi tàu Thống Nhất trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Theo đó, ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất chạy thường kỳ hiện nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 7 đôi tàu dự bị là TN3/TN4, TN5/TN6, TN7/TN8, TN9/TN10, TN11/TN12, TN13/TN14, TN15/TN16 và 1 đôi tàu SE9/SE10.

Bên cạnh đó, trong những ngày 27 và 28 tháng Chạp, ngành sẽ tổ chức chạy thêm 2 chuyến tàu TN22 tuyến Đà Nẵng-Hà Nội và 2 đoàn tàu TN24 tuyến Sài Gòn-Hà Nội để vận chuyển hành khách tăng đột biến ngày áp Tết.

Ngoài ra, dịp trước Tết, ngành còn tổ chức chạy hàng ngày 1 đôi tàu khách trên tuyến Nha Trang-Hà Nội và ngược lại. Sau Tết, ngành tổ chức chạy hàng ngày 1 đôi tàu khách giữa Đồng Hới-Sài Gòn và ngược lại. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Tết, ngành chỉ tổ chức chạy thường xuyên 4 đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6 và TN1/TN2.

Cũng theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đối với vận chuyển hàng hóa, 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến vẫn được tổ chức trong dịp Tết. Nếu nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, ngành sẽ chạy thêm các đoàn tàu hàng.

Việc chạy tàu phục vụ Tết Canh Dần 2010 dự kiến được chia thành 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 3/2/2010 (tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 12/2/2010 (tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch).

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 16/2/2010 (tức ngày 3 tháng Giêng âm lịch) đến hết ngày 28/2/2010 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục