Thêm 8 nhân viên TEPCO bị phơi nhiễm quá liều

8 người phải tạm nghỉ công tác do lo ngại phơi nhiễm liều phóng xạ vượt tiêu chuẩn 250 milisievert/năm trong tình huống khẩn cấp.
Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 14/6 đã yêu cầu Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) không cho phép những nhân viên nghi ngờ phơi nhiễm liều phóng xạ chiếu trong vượt quá 100 milisievert, tiếp tục hoạt động tác nghiệp trong tình huống khẩn cấp tại Nhà máy điện Fukushima 1.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tổng cộng tám nhân viên phải tạm nghỉ công tác do lo ngại phơi nhiễm liều phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn 250 milisievert/năm trong tình huống khẩn cấp.

Trước đó, Bộ trên từng đề nghị 14 người trong số 2.300 nhân viên đang làm việc tại nhà máy từ giữa tháng 3 đến ngày 13/6 nghi có liều phóng xạ chiếu trong lẫn chiếu ngoài vượt quá 200 milisievert/năm theo báo cáo của TEPCO, sẽ lập tức tạm ngừng công việc tại nhà máy.

Như vậy, lần này các nhân viên bị yêu cầu tạm ngừng công việc đã lên tới con số 15-20 người. Bộ trên cũng cho biết các nhân viên nên tạm ngừng công việc cho đến khi cơ quan chức năng xác định được lượng bức xạ phơi nhiễm của từng người, sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho họ./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục