Thêm 8 triệu USD để nghiên cứu biến đổi khí hậu

Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 8 triệu USD nhằm thúc đẩy nghiên cứu và giảm tối đa hiện tượng biến đổi khí hậu đến người dân.
Ngày 9/3, Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại sứ Đan Mạch đã kí hiệp định chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Đan Mạch từ 2011-2013.

Chương trình này sẽ tập trung vào chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ để nghiên cứu và giảm tối đa hiện tượng biến đổi khí hậu đến Việt Nam.

Tổng mức cam kết tài trợ trong giai đoạn này là 45 triệu curon Đan Mạch (khoảng 8 triệu USD). Trong năm 2011, với ngân sách tài trợ khoảng 2,7 triệu USD, sẽ có tối đa ba dự án được lựa chọn.

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, các dự án phải tập trung nghiên cứu những vấn đề bức xúc ở Việt Nam. Ngoài ra, dự án phải cho thấy hướng đi mới, gắn liền nhu cầu cuộc sống.

Được biết, chương trình này là sự tiếp nối của sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đan Mạch từ năm 2008-2010 và đã thu được nhiều thành công. Trong ba năm trên, phía Đan Mạch đã hỗ trợ không hoàn lại 30 triệu curon.

Hiện, Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á được Đan Mạch triển khai chương trình này./.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục