Thêm ba nước vào danh sách đen hàng không EU

EU đã đưa thêm các hãng hàng không của ba nước châu Phi gồm Djibouti, Congo, Sao Tome & Principe vào danh sách đen hàng không.
Liên minh châu Âu (EU) đã đưa thêm các hãng hàng không của ba nước châu Phi gồm Djibouti, Congo, Sao Tome &Principe vào danh sách đen hàng không.

Trong một tuyên bố ngày 27/11, Ủy ban châu Âu cho biết 3 nước nói trên bị trừng phạt "vì sự bất lực về kế hoạch an ninh hàng không trong hệ thống giám sát của các cấp có thẩm quyền về hàng không".

Trong danh sách nói trên, được công bố cùng ngày, có 228 công ty của các quốc gia bị cấm gần như hầu hết các chuyến bay sang EU, trong đó có Angola (trừ một hãng vận tải), Benin, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Guinea Xích đạo, Gabon (ngoại trừ 3 công ty với những điều kiện hạn chế), Indonesia, Kazakhstan (ngoại trừ một công ty với những điều kiện hạn chế), Kyrgyzstan, Liberia, Sierra Leone, Sao Tome & Principe, Swaziland và Zambia.

Danh sách này cũng đề cập đến 5 hãng bị cấm bay hoàn toàn đến EU gồm Air Koryo (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên), Air West (Sudan), Ariana Afghan Airlines (Afghanistan), Siem Reap Airways (Campuchia) và vận tải hàng hóa Silverback Freighters (Rwanda).

Ngoài ra, các công ty được phép hoạt động theo những hạn chế và điều kiện nhất định gồm TAAG Angola Airlines, Air Astana (Kazakhstan), Gabon Airlines và Afrijet SN2AG (Gabon), Air Bangladesh (Bangladesh), Air Service Comores và Ukrainian Mediterranean Airlines (Ukraine).

Ngược lại, ba công ty của Ukraine đã được xóa khỏi danh sách đen là Ukraine Cargo Airways, Volare và Motor Sich. Công ty thứ tư, Ukrainian Mediterranean Airlines, được phép tiếp tục hoạt động với một máy bay duy nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục