Thêm biểu tượng sinh động trong quan hệ Việt-Lào

Dự án Công viên Hữu nghị Văn hóa Đông Dương là địa điểm để nhân dân Việt-Lào ghi nhớ tình đồng chí keo sơn trong chiến tranh.
Dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Văn hóa Đông Dương để giới thiệu những nét đẹp văn hóa, đời sống và truyền thống của các nhóm bộ tộc ở tỉnh Attapu, Nam Lào đã hoàn tất và sẽ được khởi công.

Công viên này còn là nơi trưng bày và giới thiệu các loại vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng của Lào và Việt Nam trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của hai nước.

Đặc biệt, con đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh, phần chạy qua đất Lào cũng được nêu bật tại công trình văn hóa này.

Ông Ounla Sayasith, Giám đốc Sở Thông tin-Văn hóa tỉnh Attapu cho biết dự án này sẽ được xây dựng trên diện tích 1ha, tại bản Somboun, huyện Sanxay, nơi có quả tên lửa của Việt Nam được vận chuyển từ miền Bắc Việt Nam đi qua Lào để vào giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1975.

Trong quá trình vận chuyển, quân đội Việt Nam được tin Sài Gòn đã được giải phóng và quả tên lửa đã được để lại bản Somboun.

Ông Ounla nhấn mạnh quyết định xây dựng Công viên Hữu nghị văn hóa Đông Dương tại địa điểm này là để nhân dân hai nước luôn ghi nhớ tình đồng chí keo sơn trong những năm chiến tranh.

Trên cơ sở mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ và vững chắc, hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau đánh bại ngoại xâm.

Dự án này được khởi công sẽ là di sản cho thế hệ tương lai, khắc sâu hình ảnh hai nước Việt Nam-Lào gắn kết bên nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục