Thêm dấu hiệu lạc quan cho phục hồi kinh tế Mỹ

Doanh số bán nhà ở mới của Mỹ tháng 6 đã tăng 11% lên 384.000 căn cho thấy sự phục hồi của lĩnh vực này nói riêng và kinh tế Mỹ nói chung.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà ở mới của Mỹ trong tháng 6 đã tăng 11% lên 384.000 căn, một dấu hiệu nữa cho thấy sự phục hồi của lĩnh vực này nói riêng và kinh tế Mỹ nói chung trước những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy vậy, giá bán nhà trung bình ở Mỹ đã giảm xuống 206.000 USD/căn, so với mức 219.000 USD/căn trong tháng 5, cho thấy các nhà thầu xây dựng đang hạ thấp giá bán để tiêu thụ lượng hàng tồn kho.
 
Nhà kinh tế Celia Chen của Moody's Economy.com nhận định báo cáo trên là "kết quả tích cực đáng ngạc nhiên" và cho rằng sự cải thiện về doanh số là một nhân tố khác cho thấy thị trường nhà đất đang đi vào giai đoạn ổn định.
 
Còn theo nhà kinh tế Michelle Meyer của Barclay Capital, đây là mức tăng doanh số bán nhà mới hàng tháng lớn nhất kể tháng 9/2000.
 
Đây là báo cáo mới nhất cho thấy khu vực nhà đất gặp khó khăn nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung có thể đang trong giai đoạn chỉnh đốn sau một giai đoạn suy giảm mạnh mẽ.
 
Tuần trước, Hiệp hội các nhà buôn bán bất động sản quốc gia Mỹ cho biết doanh số bán nhà ở hiện có của Mỹ đã tăng 3,6% lên 4,98 triệu căn trong tháng 6, tháng tăng thứ 3 liên tiếp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục