Thêm gam màu sáng

Thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế Anh

Bức tranh của kinh tế Anh trong quý 2 này có vẻ sáng sủa, khi các số liệu kinh tế chính phục hồi mạnh trong tháng Tư vừa qua.
Bức tranh của kinh tế Anh trong quý 2 năm nay có vẻ sáng sủa hơn so với quý trước đó, sau khi các số liệu khảo sát vừa công bố cho thấy các lĩnh vực kinh tế chính của "xứ sở sương mù" phục hồi mạnh trong tháng Tư vừa qua.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) Markit/CIPS ngành dịch vụ - ngành đóng góp hơn 75% cho GDP của Anh - tăng từ 52,4 điểm trong tháng Ba vừa qua lên 52,9 điểm vào tháng 4/2013, mức cao nhất kể từ tháng 8/2012. PMI ở ngưỡng trên 50 thể hiện ngành dịch vụ đang trong vùng tăng trưởng.

Trong khi đó, mặc dù vẫn chưa đạt tăng trưởng dương trong tháng Tư, nhưng ngành chế tạo của Anh đang có những dấu hiệu ổn định hơn. PMI của ngành chế tạo - chiếm khoảng 10,5% GDP - tăng lên 49,8 điểm, so với mức 48,3 điểm trong tháng Ba năm nay.

Một ngành kinh tế chính khác của "xứ sở sương mù" là xây dựng - ngành đóng góp 7% GDP - cũng có dấu hiệu phục hồi với PMI tăng từ 47,2 điểm trong tháng Ba lên 49,4 điểm trong tháng Tư.

Chuyên gia kinh tế Chris Williamson thuộc Markit nhận định rằng các thống kê cho thấy kinh tế Anh đang có đà tăng trưởng tốt trong hai quý đầu năm nay. Những tín hiệu tích cực này có thể sẽ làm giảm khả năng Ngân hàng trung ương Anh (BoE) bơm thêm tiền cho chương trình nới lỏng định lượng (QE) trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng sự phục hồi của kinh tế Anh vẫn còn mong manh, bất chấp những dấu hiệu cho thấy sự chấm dứt của tình trạng trì trệ vốn khởi phát từ cuối năm 2010.

Ông Neville Hill, chuyên gia hàng đầu về kinh tế Anh thuộc Ngân hàng Credit Suisse, cho rằng các thống kê về PMI đang củng cố niềm tin rằng kinh tế Anh sẽ tránh được suy thoái lần thứ ba. Mặc dù vậy, cũng không thể quá lạc quan khi triển vọng tăng trưởng ở một số khu vực, đặc biệt là Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn còn ảm đạm.

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS), nền kinh tế Anh vừa tránh khỏi rơi vào suy thoái lần thứ ba chỉ trong chưa đầy 5 năm trở lại đây sau khi đạt nhịp độ tăng trưởng 0,3% trong quý 1 năm nay. Trước đó, GDP của Anh sụt giảm 0,3% trong quý cuối cùng của năm 2012./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục