Thêm gần 2.700 chỗ ở cho sinh viên tại Hà Nội

Đại học Lâm nghiệp đã khởi công xây ký túc xá sinh viên của  trường ở Xuân Mai, Hà Nội, góp phần cung cấp chỗ ở cho 2.680 sinh viên.
Ngày 25/12, Đại học Lâm nghiệp khởi công xây dựng ký túc xá sinh viên trong khuôn viên của trường tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, với tổng mức đầu tư 74,7 tỷ đồng.

Công trình này do Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2) và Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (R&D) thực hiện.

Theo thiết kế, ký túc xá sinh viên Đại học Lâm nghiệp là tòa nhà 11 tầng, được xây dựng trên tổng diện tích đất gần 1.500m2 với tổng diện tích sàn đạt gần 16.000m2. Ký túc xá này gồm 305 phòng ở khép kín, tiện ích, khi hoàn thành sẽ cung cấp chỗ ở cho 2.680 sinh viên.

Trường đại học Lâm nghiệp là một trong những đơn vị được Thủ tướng cho phép đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Theo chiến lược phát triển đã được phê duyệt, Đại học Lâm nghiệp sẽ phát triển theo hướng đào tạo đa ngành với quy mô lên tới 15.000 sinh viên.

Hiện nay, Đại học Lâm nghiệp có hơn 11.000 sinh viên, trong đó tập trung tại cơ sở chính là Xuân Mai trên 9.000 sinh viên. Tuy nhiên, giai đoạn này trường mới đủ chỗ ở cho khoảng 2.500 sinh viên (trên 25%).

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2010 sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho trên 50% sinh viên Đại học Lâm nghiệp./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục