Thêm gần 300 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc

Dự kiến sẽ có ít nhất 300 lao động được các công ty Hàn Quốc tuyển dụng trong đợt kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 2 vào cuối năm nay.
Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước chiều ngày 18/9 cho hay, sẽ có thêm 10.000 lao động được đăng ký trong đợt kiểm tra tiếng Hàn sẽ được tổ chức thi tuyển vào trung tuần tháng 10 và đầu tháng 12 năm nay.

Cuộc thi tuyển sẽ diễn ra tại 4 địa phương là Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với 4 ngành nghề là sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Theo thông tin từ cục Quản lý lao động ngoài nước, chỉ tiêu tuyển đợt thi tiếng Hàn là 10.000 lao động nhưng theo thông lệ thì phía Hàn Quốc đưa ra chỉ tiêu 3,5 chọn 1. Điều này có nghĩa, trong tổng số 10.000 lao động thì sẽ có khoảng 300 lao động được các doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh, chỉ tiêu tuyển dụng thực tế có thể cao hơn vì hiện nay Hàn Quốc đang thiếu lao động trầm trọng trong ngành ngư nghiệp. Vậy nên, phía Việt Nam sẽ khai thác mạnh vào ngành nghề này.

Thực tế cũng cho thấy, trong năm nay Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Cụ thể, đợt thi tiếng Hàn gần đây nhất diễn ra vào ngày 25/4 đã có 10.000 hồ sơ trúng tuyển, trong đó có 2.073 lao động được tuyển dụng và đến nay đã có 135 lao động xuất cảnh.

Hàn Quốc đang được đánh giá là thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng mà Việt Nam cần khai  thác nhiều hơn nữa. Bởi mức lương của lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc tương đối cao, khoảng 800 won/tuần với 40 giờ làm việc và 930 won/tuần với 44 giờ làm việc./.

Thông Chí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục