Thêm hai địa phương nhận viện trợ của Nhật Bản

Ngày 10/3, Chính phủ Nhật Bản đã công bố hai khoản viện trợ quy mô nhỏ, mỗi khoản trị giá 82.000 USD, cho hai tỉnh phía Bắc của Việt Nam là Bắc Giang và Hòa Bình.

Ngày 10/3, Chính phủ Nhật Bản đã công bố hai khoản viện trợ quy mô nhỏ, mỗi khoản trị giá 82.000 USD, cho hai tỉnh phía Bắc của Việt Nam là Bắc Giang và Hòa Bình.

Đây là các dự án thuộc khuôn khổ viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho các địa phương Việt Nam trong tài khóa 2008.

Khoản viện trợ thứ nhất nhằm giúp thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xây mới một trường tiểu học hai tầng gồm 6 phòng học. Dự án này sẽ giúp học sinh thị trấn Mường Khến có điều kiện được học hai ca, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại đây.

Khoản viện trợ thứ hai nhằm giúp xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, bê tông hóa phần đường dài 1km trong tuyến đường liên thôn để từ đó góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện của hai địa phương nhận viện trợ đã cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn viện trợ này và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba nhấn mạnh các dự án quy mô nhỏ như trên được Chính phủ và nhân dân Nhật Bản rất quan tâm vì chúng có tác dụng tức thì và có ảnh hưởng chặt chẽ, trực tiếp đến người dân.

Ông cho biết ông sẽ cố gắng tăng thêm số dự án quy mô nhỏ cho các địa phương Việt Nam, hiện ở mức trên 30 dự án mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục