Thêm hai nhà du hành vũ trụ Nhật Bản làm nhiệm vụ tại ISS

Hai nhà du hành vũ trụ Nhật Bản là Wakata Koichi, 57 tuổi, và Furukawa Satoshi, 56 tuổi, sẽ làm nhiệm vụ dài hạn tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Thêm hai nhà du hành vũ trụ Nhật Bản làm nhiệm vụ tại ISS ảnh 1Hai nhà du hành vũ trụ Wakata Koichi (trái) và Furukawa Satoshi. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 20/11, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hagiuda Koichi cho biết 2 nhà du hành vũ trụ nước này là Wakata Koichi và Furukawa Satoshi sẽ làm nhiệm vụ dài hạn tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ông Wakata, 57 tuổi, sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tại ISS trong năm 2022, trong khi ông Furukawa, 56 tuổi, sẽ lên ISS trong năm 2023.

[Ba nhà du hành vũ trụ làm việc trên ISS trở về Trái Đất an toàn]

Phát biểu tại một buổi họp báo, Bộ trưởng Hagiuda Koichi cho biết: "Chúng tôi hy vọng họ sẽ tạo dựng tương lai cho sự phát triển (công nghệ) vũ trụ của đất nước chúng ta và mang lại ước mơ cho người dân Nhật Bản.”

Ông Wakata lần đầu lên ISS vào năm 1996 và chuyến bay tới sẽ là lần thứ 5 của ông.

Trong khi đó, đây là lần thứ hai ông Furukawa làm nhiệm vụ tại ISS sau lần đầu vào năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục