Thêm hãng hàng không quốc tế mở đường bay thường lệ đến Nội Bài

Đường bay khứ hồi mới mở Hong Kong-Hà Nội được đánh giá là một trong những dấu ấn của ngành du lịch và hàng không Việt Nam nhằm duy trì sự tăng trưởng của du khách Trung Quốc.
Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không HK Express tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không HK Express tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chuyến bay mang số hiệu UO550 của hãng hàng không HONGKONG EXPRESS AIRWAYS (HK Express) đã chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ khứ hồi từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Hà Nội qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào sáng 28/4.

Theo đó, đường bay thẳng Hong Kong-Hà Nội và ngược lại được hãng hàng không HK Express khai thác một chuyến bay khứ hồi hàng ngày bằng máy bay Airbus A320, thời gian bay từ Hongkong đến Hà Nội khoảng hai giờ đồng hồ.

“Việc hãng hàng không HK Express mở đường bay tới Hà Nội sau đường bay tới Đà Nẵng, Nha Trang sẽ kết nối Thủ đô Hà Nội với một trong những cảng trung tâm phục vụ khu vực Đông Nam Á. Đây là cửa ngõ kinh tế của Trung Quốc đại lục, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai bên,” bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh.

Đường bay khứ hồi Hong Kong-Hà Nội được đánh giá là một trong những dấu ấn của ngành du lịch và hàng không Việt Nam nhằm duy trì sự tăng trưởng của du khách Trung Quốc và đem đến cho du khách Trung Quốc cơ hội khám phá ẩm thực đường phố nổi tiếng, kiến trúc cổ với những rung cảm văn hóa Á Đông truyền thống tại Việt Nam.

[Thêm một hãng hàng không Trung Quốc mở đường bay thường lệ đến Hà Nội]

HK Express là một trong những hãng hàng không giá rẻ của Hong Kong và tiếp nối trở thành một trong tổng số 10 hãng hàng không từ Hong Kong và Trung Quốc mở đường bay quốc tế thường lệ tới Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đây là hãng hàng không quốc tế thứ 3 trong năm nay mở mới đường bay thường lệ tới Hà Nội (sau các hãng hàng không Starlux Airlines và Xiamen Airlines), nâng tổng số hãng hàng không quốc tế và nội địa hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên 53 hãng.

Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng vận chuyển hàng không quốc tế đi/đến cảng Nội Bài trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 230 lượt chuyến quốc tế với hơn 25.000 lượt khách quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục