Thêm hơn 200 trường hợp tử vong do nhiễm virus Ebola

WHO cho biết, chỉ trong vòng một tuần qua đã có thêm hơn 200 trường hợp tử vong do dịch bệnh Ebola, nâng số trường hợp tử vong lên 5.689 người trong tổng số 15.935 ca nhiễm virus Ebola ở tám quốc gia.
Thêm hơn 200 trường hợp tử vong do nhiễm virus Ebola ảnh 1Bác sĩ nghi nhiễm Ebola được đưa về tới sân bay quân sự Pratica di Mare, gần thủ đô Rome, Italy ngày 25/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Chỉ trong vòng một tuần qua đã có thêm hơn 200 trường hợp tử vong do dịch bệnh Ebola, nâng số trường hợp tử vong lên 5.689 người trong tổng số 15.935 ca nhiễm virus Ebola ở tám quốc gia. Đây là số liệu mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 26/11.

WHO cho biết những trường hợp tử vong trên chủ yếu rơi vào ba quốc gia vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Liberia (3.016 ca tử vong, 7.168 ca nhiễm bệnh), Sierra Leone (1.398 ca tử vong, 6.599 ca nhiễm bệnh) và Guinea (1.260 ca tử vong, 2.134 ca nhiễm bệnh).

Theo đánh giá của WHO, trong khi tình hình ở Guinea được xem là "ổn định" và Liberia "tương đối ổn định hoặc có xu hướng giảm," thì dịch bệnh Ebola ở Sierra Leone "có khả năng sẽ tăng cao."

Trong khi đó, Mali - quốc gia bùng phát dịch bệnh muộn nhất, ghi nhận tám ca nhiễm virus Ebola và sáu người đã tử vong. Hai nước đã được công bố thoát dịch là Nigeria và Senegal tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 57 ngày qua.

Theo báo cáo của WHO, hiện đã có 592 nhân viên y tế bị nhiễm virus Ebola và có tới 340 người tử vong do dịch bệnh này.

WHO cho rằng số người tử vong do dịch bệnh Ebola có thể tăng cao do tổ chức này đang gặp khó khăn trong việc thu tập số liệu toàn diện về dịch bệnh này và Ebola có tỷ lệ tử vong cao.

Cũng liên quan đến dịch bệnh Ebola, phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết ngày 26/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 22 triệu euro nhằm giúp Liberia - quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh Ebola.

Gói hỗ trợ trên nhằm hỗ trợ các dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ y tế, cũng như duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nguồn tiền được trích từ chương trình hỗ trợ phát triển và khôi phục nhanh đối với các quốc gia bị ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola với số tiền lên đến 138 triệu euro.

Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết viện trợ hơn 1 tỷ euro chống dịch Ebola và vừa bổ sung thêm 17 triệu euro.

Cho đến nay, EC đã giải ngân 395 triệu euro để tài trợ các biện pháp khẩn cấp và hỗ trợ dài hạn cho các nước nhiễm dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục