Thêm một bang ở Mỹ cho phép sở hữu vũ khí giấu kín không cần giấy phép

Theo dự luật, những người muốn mang theo vũ khí giấu kín ở nơi công cộng sẽ chỉ cần mang theo giấy tờ cá nhân, như giấy phép lái xe.
Thêm một bang ở Mỹ cho phép sở hữu vũ khí giấu kín không cần giấy phép ảnh 1Súng được bày bán tại một cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan lập pháp bang Florida (Mỹ) đã thông qua một dự luật, theo đó người dân sở hữu vũ khí giấu kín mà không cần giấy phép.

Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis cho biết biết sẽ ký dự luật trên và Florida sẽ trở thành bang thứ 26 ở Mỹ mà người dân được mang theo vũ khí giấu kín không cần giấy phép.

[Tổng thống Mỹ kêu gọi cấm vũ khí sát thương sau vụ xả súng ở trường]

Theo dự luật, những người muốn mang theo vũ khí giấu kín ở nơi công cộng sẽ chỉ cần mang theo giấy tờ cá nhân, như giấy phép lái xe. 

Trước đó, những người ở Florida muốn xin giấy phép mang theo vũ khí sẽ phải qua huấn luyện và kiểm tra lý lịch.

Tuy nhiên, dự luật giữ nguyên các quy định hạn chế mua súng, như người mua phải từ 21 tuổi trở lên, đã trải qua kiểm tra lý lịch ban đầu và không bị kết án trọng tội.

Dự luật trên được thông qua chỉ 3 ngày sau vụ xả súng tại tại trường tiểu học tư thục Covenant ở thành phố Nashville, bang Tennessee, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em 9 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục