Thêm một bang ở Mỹ chống việc kỳ thị người đồng tính

Ngày 26/2, Thống đốc bang Arizona Jan Brewer đã phủ quyết dự luật kỳ thị người đồng tính được cơ quan lập pháp bang thông qua tuần trước.

Ngày 26/2, Thống đốc bang Arizona Jan Brewer đã phủ quyết dự luật kỳ thị người đồng tính được cơ quan lập pháp bang thông qua tuần trước.

Quyết định của bà Brewer một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh cãi tại Mỹ về các đạo luật liên quan đến người đồng tính.

Trước đó, cơ quan lập pháp bang Arizona, với sự ủng hộ của các nghị sỹ Cộng hòa, đã thông qua dự luật SB 1062 bảo vệ các doanh nghiệp khỏi các vụ kiện liên quan đến vấn đề đồng tính.

Dự luật cho phép các chủ doanh nghiệp vì những lý do tín ngưỡng, tôn giáo có quyền từ chối phục vụ những người đồng tính.

Dự luật ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ các tổ chức xã hội chống kỳ thị người đồng tính, cho rằng đây là hình thức hợp pháp hóa việc phân biệt đối xử và đi ngược lại xu thế chung.

Trong khi đó, những người ủng hộ lại cho rằng dự luật SB 1062 bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các chủ doanh nghiệp.

Lý giải cho quyết định của mình, bà Brewer cho biết việc phủ quyết SB 1062 là do quan ngại nguy cơ dự luật có thể gây ra những hậu quả tiêu cực khó lường.

Thống đốc bang Arizona khẳng định tự do tín ngưỡng là giá trị cốt lõi của nước Mỹ cũng như của bang Arizona, song phải trên nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Trước đó, các chính khách nổi tiếng như Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sỹ John McCain và nhiều tập đoàn lớn như Apple, American Airlines... đã kêu gọi bà Brewer phủ quyết SB 1062, vì cho rằng dự luật là bước thụt lùi về nhân quyền và khiến các doanh nghiệp không muốn hoạt động tại đây.

Giới phân tích cũng nhận định nếu được thông qua thành luật, SB 1062 sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế bang Arizona vì du lịch được coi là nguồn thu chính của bang này.

Vài giờ trước khi Thống đốc bang Arizona phủ quyết SB 1062, một tòa án liên bang đã bác bỏ lệnh cấm kết hôn đồng giới ở bang Texas.

Một vài phán quyết tương tự cũng đã được thực thi tại các bang Utah, Oklahoma và Virginia.

Theo thống kê, ít nhất 17 bang ở Mỹ, hầu hết ở Đông Bắc và thủ đô Washington, cho phép kết hôn đồng giới. Tuy nhiên, tại một số bang khác như Ohio, Missisipi, Idaho... các dự luật kỳ thị người đồng tính vẫn đang được các nhóm bảo thủ soạn thảo.

Những diễn biến trên cho thấy mặc dù số người ủng hộ kết hôn đồng giới đang tăng lên song nước Mỹ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc cởi mở hoàn toàn với những người đồng tính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục