Thêm một bộ lạc và ngôn ngữ cổ "tuyệt chủng"

Thành viên cuối cùng của bộ lạc Bo của Ấn Độ, đã qua đời, kéo theo đó là sự "tuyệt chủng" ngôn ngữ cổ của bộ lạc này.
Thành viên cuối cùng của bộ lạc Bo thuộc Đại bộ tộc Andaman trên quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, đã qua đời.

Theo Survival International, tổ chức vận động bảo vệ các tộc người trên thế giới, có trụ sở tại London (Anh), ông Boa Sr, hưởng thọ 85 tuổi, là người cuối cùng trên thế giới có thể nói tiếng Bo - một trong 10 ngôn ngữ của người Andaman. Ông Boa cũng là người lớn tuổi nhất của Đại bộ tộc Andaman - một trong những nền văn hóa nhân loại cổ xưa nhất Trái Đất - hiện chỉ còn vỏn vẹn 52 người.

Bộ lạc Bo được cho rằng đã có mặt trên quần đảo Andaman từ 65.000 năm trước. Khi người Anh xâm chiếm quần đảo này vào năm 1858, Đại bộ tộc Andaman gồm 10 bộ lạc nhỏ với khoảng 5.000 người, song sau đó phần lớn bị giết hại hoặc chết vì bệnh tật.

Theo ông Stephen Corry, Giám đốc Survival International, bộ lạc Bo và tiếng Bo giờ chỉ còn là ký ức. Ông nhấn mạnh sự "mất mát" này sẽ là "bài học" để chúng ta bảo vệ các bộ lạc khác ở Quần đảo Andaman tốt hơn.

Hiện sự tồn vong của Đại bộ tộc Andaman phụ thuộc phần lớn vào nguồn lương thực và chỗ ở mà Chính phủ Ấn Độ cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục