Thêm một bộ trưởng Somalia chết sau vụ đánh bom

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia đã qua đời ngày 5/12 do bị thương nặng trong vụ đánh bom liều chết ngày 3/12 ở Mogadishu.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia, ông Suleyman Olad Roble đã qua đời ngày 5/12 tại một bệnh viện ở Nairobi, Kenya do bị thương nặng trong vụ đánh bom liều chết ngày 3/12 tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Như vậy, có tới 4 bộ trưởng trong tổng số 24 người thiệt mạng trong vụ đánh bom, trong đó có Bộ trưởng Bộ Đại học Ibrahim Ibrahim Hassan Addow, Bộ trưởng Y tế Quamar Aden Ali và Bộ trưởng Giáo dục Abdulahi Waayeel.

Vụ nổ xảy ra tại khách sạn Shamo, nơi đang diễn ra lễ cấp bằng cử nhân cho sinh viên trường Đại học Banadir.

Đây là một trong những vụ đánh bom tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia châu Phi này. Hiện chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Hai nhóm khủng bố Al-Shabab và Hezb al-Islam, vốn được coi là những nghi can hàng đầu, đã phủ nhận liên quan tới vụ đánh bom trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục