Thêm một bộ trưởng trong nội các Italy từ chức

Thủ tướng Italy lại bị thêm sức ép mới sau khi Bộ trưởng Phụ trách Cơ hội Bình đẳng Carfagna công bố kế hoạch từ chức ngày 21/11.
Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi lại bị thêm sức ép mới sau khi Bộ trưởng Phụ trách Cơ hội Bình đẳng Mara Carfagna công bố kế hoạch từ chức ngày 21/11.

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Il Mattino của thành phố Napoli, Bộ trưởng Carfagna cho biết bà sẽ từ chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện đối với Chính phủ Berlusconi, dự kiến được tổ chức vào ngày 14/12.

Lý giải nguyên nhân từ chức, bà Carfagna cho biết bà đã không gây được ảnh hưởng đối với chính phủ trong việc xử lý vấn đề rác thải ở Napoli cũng như kế hoạch xây dựng một cơ sở xử lý rác thải tại thành phố Salerno.

Trước đó, ngày 15/11, bốn thành viên nội các trung thành với Chủ tịch Hạ viện Gianfranco Fini cũng đã rút khỏi chính phủ.

Theo giới phân tích, quyết định của ông Fini là bước khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng kéo dài trong liên minh cầm quyền, trong bối cảnh nền kinh tế nước này tiếp tục bất ổn với nợ công đã lên tới mức kỷ lục 1.834 tỷ euro (2.572 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục