Thêm một công dân Mỹ mang quốc tịch Iran bị bắt giữ tại Iran

Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 29/10, công dân nước này có tên Siamak Namazi đã bị bắt giữ tại Iran, nâng tổng số người Mỹ mang quốc tịch Iran bị nước Cộng hòa Hồi giáo này bắt giữ lên 4 người.
Thêm một công dân Mỹ mang quốc tịch Iran bị bắt giữ tại Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 29/10, công dân nước này có tên Siamak Namazi đã bị bắt giữ tại Iran, nâng tổng số người Mỹ mang quốc tịch Iran bị nước Cộng hòa Hồi giáo này bắt giữ lên 4 người.

Tờ Washington Post dẫn lời một người bạn giấu tên của gia đình Namazi, người Mỹ gốc Iran, cho biết người này bị bắt giữ hồi đầu tháng ​Mười khi đang ở thủ đô Tehran.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington nói: "Chúng tôi đã biết những thông tin gần đây về vụ Iran bắt giữ một công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thông tin trên..."

Ba công dân Mỹ mang quốc tịch Iran còn lại bị Tehran bắt giữ gồm Jason Rezaian - phóng viên tờ Washington Post, Amir Hekmati - cựu lính thủy đánh bộ Mỹ và Saeed Abedini./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục