Thêm một công nhân chết ở công trường phục vụ World Cup 2014

Ủy ban tổ chức World Cup 2014 xác nhận một công nhân đã thiệt mạng do giật điện khi đang làm việc ở công trường sân vận động Arena Pantanal, Cuiaba.
Thêm một công nhân chết ở công trường phục vụ World Cup 2014 ảnh 1Không ít các công nhân đã bỏ mạng vì World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

Ủy ban tổ chức World Cup 2014 xác nhận một công nhân đã thiệt mạng do giật điện khi đang làm việc ở công trường sân vận động Arena Pantanal, thành phố Cuiaba.

"Ủy ban vô cùng thương tiếc báo tin về sự mất mát của Muhammad'Ali Maciel Alfonso, 32 tuổi," theo thông báo của Ủy ban tổ chức World Cup 2014.

"Anh là nạn nhân của một tai nạn điện giật khi đang làm việc ở tầng 20 khu vực phía đông sân vận động. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình Alfonso và hy vọng sẽ không còn tai nạn nào ở Pantanal Arena nữa."

Sau khi biết thông tin này, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cũng đã lên tiếng chi sẻ trên Twitter: "Chúng tôi gửi lời chia buồn với cái chết của công nhân Muhammad Ali Maciel Afonso ở Arena Pantanal. Tâm trí tôi đồng hành với gia đình và đồng nghiệp của anh."

Đây không phải là trường hợp duy nhất thiệt mạng trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014, sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 6 tới.

Cách đây không lâu, một chiếc cần cầu đổ xuống, làm sập một phần mái sân Arena de Sao Paulo khiến 2 công nhân tử nạn. Xa hơn, hồi tháng 3 năm ngoái, những vụ tai nạn cũng đã cướp đi sinh mạng của một số công nhận khi đang làm việc ở sân vận động tại.

Ngoài những tai nạn ngoài ý muốn, tiến độ thi công chậm chạp của các SVĐ và hạ tầng cơ sở, nạn bạo lực ở Brazil cũng là một nguyên nhân khác đe dọa tới World Cup 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục