Thêm một doanh nghiệp của Mỹ thắng kiện Chính phủ Venezuela

Tòa trọng tài của WB đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Venezuela phải bồi thường 46 triệu USD cho Công ty dịch vụ dầu khí Tidewater của Mỹ.
Thêm một doanh nghiệp của Mỹ thắng kiện Chính phủ Venezuela ảnh 1Chính phủ Venezuela đã quốc hữu hóa một số tàu chở dầu của Công ty dịch vụ dầu khí Tidewater của Mỹ. (Nguồn: marinetraffic.com)

Ngày 15/3, tòa trọng tài của Ngân hàng Thế giới (WB) ra phán quyết khẳng định Chính phủ Venezuela phải bồi thường 46 triệu USD cho Công ty dịch vụ dầu khí Tidewater của Mỹ do đã quốc hữu hóa một số tàu chở dầu của doanh nghiệp này.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần, cơ quan phân xử tranh cãi tài chính của WB ra phán quyết có lợi cho một doanh nghiệp Mỹ trước yêu sách đòi Caracas bồi thường.

Trước đó, tòa này cũng buộc Venezuela phải bồi thường 455 triệu USD cho doanh nghiệp thủy tinh Owens-Illionis của Mỹ. Hiện Caracas vẫn còn phải đối mặt với hơn 20 vụ kiện tương tự.

Luật sư đại diện cho Caracas trong phiên tòa George Kahale cho biết sẽ “xem xét kỹ lưỡng” phán quyết mới nhất của WB để quyết định có yêu cầu phúc thẩm hay không, trong khi đó Chính phủ Venezuela chưa ra tuyên bố chính thức về sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục