Thêm một đối tượng chém thầy giáo ra đầu thú

Ngày 6/12, đối tượng thứ hai tham gia vụ chém thầy giáo ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đã được gia đình đưa ra đầu thú.

Ngày 6/12, ông Điểu Krốt, Trưởng công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đối tượng thứ hai tham gia vụ chém thầy giáo Hoàng Văn Luận vào chiều 1/12 là tên Nguyễn Văn Hoàng, 19 tuổi đã được gia đình đưa ra đầu thú.

Vào khoảng 15 giờ, ngày 1/12, khi đang dạy thể dục cho học sinh tại sân vận động Đắk Ơ, thầy giáo Hoàng Văn Luận, 24 tuổi, giáo viên Trường cấp 2-3 Đắk Ơ đã bị 2 kẻ lạ mặt đi trên chiếc xe gắn máy vác dao xông đến chém nhiều nhát, gây trọng thương ở đầu, chân, tay...

Sau khi được sơ cứu tại trạm y tế xã Đắk Ơ, thầy Luận được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long để tiếp tục điều trị.

Theo chẩn đoán, thầy Luận bị chém nhiều nhát dao trong đó có 3 vết thương nặng là mặt sau đùi trái dài 10cm làm đứt cân cơ và mạch máu; vết thương ngón tay trái dài 5cm và vết thương lưng bên trái dài 8cm.

Theo lời khai của Hoàng, Nguyễn Kinh Đô có người bạn gái học lớp 9 Trường cấp 2-3 Đắc Ơ khi đi học bị một thầy giáo tên Khang nhắc nhở.

Về nhà, bạn gái Đô có nói lại cho Đô biết vụ việc. Sau đó, Đô đã rủ Hoàng đi mua một con dao rựa trị giá 50.000 đồng rồi đi tìm thầy Khang để "tính sổ".

Khi tới sân vận động, thấy thầy Luận đang dạy học, Hoàng đã ra tay chém thầy Luận sau đó mới biết là nhầm người.

Hiện nay, công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định tạm giam đối với Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, đối tượng tên Nguyễn Kinh Đô, 17 tuổi, ngụ tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũng đã ra đầu thú tại công an xã Đắk Ơ, nhưng được cho tại ngoại./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục