Thêm một hoạt động ý nghĩa trong Năm Việt Nam tại Pháp

Sự kiện "Tuần Việt Nam" được tổ chức tại Seine-Saint-Denis nhằm giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp, quảng bá nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc.

Lần đầu tiên, một tỉnh của Pháp là Seine-Saint-Denis, thuộc vùng Ile-de-France, đã tổ chức sự kiện quy mô mang tên "Tuần Việt Nam" từ 2-8/6, nhằm giới thiệu rộng rãi với công chúng Pháp lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp, quảng bá nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc.

Sự kiên còn góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa hai nước trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Pháp 2014.

Phát biểu tại lễ khai mạc hôm 2/6, ông Jean-Charles Nègre, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Seine-Saint-Denis, đã nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện quan trọng này, được tổ chức vào thời điểm hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 40 năm ký Hiệp định Paris.

Ông cho rằng quan hệ hữu nghị Pháp-Việt là mối "quan hệ có bề dày lịch sử," được xây dựng và vun đắp từ những năm tháng chiến tranh gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ông Nègre đánh giá cao kết quả các dự án được triển khai từ năm 2006 giữa hai địa phương Seine-Saint-Denis và Hải Dương trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế và văn hóa, hỗ trợ về y tế, giáo dục-đào tạo và quy hoạch.

Nhân sự kiện này, ông Nègre cũng lên án hành động gây hấn của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại Biển Đông và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam.

Ông nói: "Không có dân tộc nào được tự cho mình quyền đứng cao hơn các dân tộc khác. Chủ nghĩa bá quyền dưới bất kỳ hình thức nào đều là không chấp nhận được. Các sự kiện nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế và cần phải bị lên án. Một giải pháp chính trị thông qua đối thoại cần phải được tiến hành ngay lập tức trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982."

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cho rằng sáng kiến tổ chức Tuần Việt Nam của tỉnh Seine-Saint-Denis là một việc làm thể hiện "tình hữu nghị và sự đoàn kết với Việt Nam." Theo ông, đây là cơ hội khám phá và hiểu sâu hơn về Việt Nam, đất nước đang phát triển mạnh mẽ, về nền văn hóa Việt Nam và về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Pháp.

Tại buổi khai mạc, bộ phim ''Việt Nam: Các cuộc thương lượng bí mật'' của đạo diễn người Pháp Daniel Roussel đã lần đầu tiên được trình chiếu. Bộ phim nói về các cuộc gặp gỡ bí mật mà thực chất là các cuộc đối đầu cân não giữa cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ tại Paris vào thời điểm cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra hết sức ác liệt. Cuộc triển lãm "Pháp-Việt: Các quan hệ ngoại giao từ năm 1954 đến nay" với nhiều bức ảnh quý hiếm, các tư liệu, tài liệu mật... đã được khai trương.

Trong khuôn khổ Tuần Việt Nam, một loạt các hoạt động phong phú sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis như triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao Việt-Pháp, chiếu phim, hội thảo, tọa đàm về đề tài lịch sử và Việt Nam đương đại, giới thiệu các dự án hợp tác giữa Seine-Saint-Denis và tỉnh Hải Dương, các chương trình hỗ trợ nhân đạo và các cơ hội kinh doanh với Việt Nam.

Ngoài ra, chuỗi các hoạt động văn hóa như "Ngày Việt Nam," giới thiệu ẩm thực, biểu diễn kịch, rối nước và võ cổ truyền của Việt Nam cũng sẽ góp phần vào thành công của sự kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục