Dreamliner lại sự cố

Thêm một máy bay Boeing 787 Dreamliner gặp sự cố

Ngày 11/1, một máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng All Nippon Airways bị phát hiện rò rỉ dầu khi hạ cánh ở sân bay Miyazaki.
Theo Reuters, All Nippon Airways (ANA) cho biết ngày 11/1, một máy bay Boeing 787 Dreamliner do hãng hàng không Nhật Bản này điều hành đã bị phát hiện rò rỉ dầu ở khoảng động cơ bên trái.

Đây là vụ việc mới nhất trong các sự cố gần đây liên quan đến loại máy bay này.

Theo phát ngôn viên của ANA, vết rò rỉ bị phát hiện sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Miyazaki, miền Nam Nhật Bản, vào khoảng 6 giờ GMT.

Phát ngôn viên này cho biết thêm chuyến bay trở lại sân bay Haneda gần Tokyo đã bị hoãn và ANA đang điều tra vụ việc.

Trước đó, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Japan Airlines (JAL) đã buộc phải trở lại cửa đón khách tại sân bay Logan, thành phố Boston (Mỹ), trưa ngày 8/1 do lỗi rò rỉ nhiên liệu ngay trước khi cất cánh.

[Máy bay Boeing 787 của Nhật Bản gặp sự cố ở Mỹ]

Chuyến bay mang số hiệu JL007 tới Tokyo chở 181 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đã trở lại cổng đón khách và kiểm tra trước khi cất cánh đến Sân bay Narita, Tokyo, chiều cùng ngày.

Còn ngày 7/1, khói bốc lên tại cabin của một chiếc Dreamliner của JAL tại sân bay Logan sau khi bay từ Narita đến Mỹ do một đám cháy nhỏ bắt nguồn từ thiết bị trợ lực của máy bay. Các hành khách và phi hành đoàn đã rời máy bay trước khi đám cháy được xử lý.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục