Thêm một người chết trong vụ tai nạn ở Hà Giang

Theo tin từ cơ quan chức năng Hà Giang, đã có thêm 1 người trong số 4 nạn nhân bị thương ở vụ xe ôtô 7 chỗ đâm vào ta-luy tử vong.
Theo tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, ngày 5/1 đã có thêm 1 người trong số 4 nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong. Đó là nạn nhân Đỗ Duy Hòa, sinh 1978, công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 4/1 tại km 17+500 Quốc lộ 2 đường từ thành phố Hà Giang - Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23T-8899 do Phan Trọng Hiếu, sinh 1976, Đội phó Đội Cơ động - Đồn Biên phòng Thanh Thủy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang) điều khiển đâm vào ta-luy dương bên trái.

Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ là: Phan Trọng Hiếu (lái xe); Nguyễn Thị Thu Trang, sinh 1983, thường trú tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang), giáo viên trường Tiểu học xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) và Cao Thị Thủy sinh năm 1982, công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313.

[Tai nạn kinh hoàng ở Hà Giang khiến 3 người chết]

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh và bà con các dân tộc thiểu số nơi xảy ra tai nạn đã đưa 4 người ngồi trên xe bị thương gồm: Đỗ Duy Hòa, Khổng Trọng Hiếu, Cao Thị Thủy và Phạm Sơn Mạc đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân Đỗ Duy Hòa đã tử vong.

Trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại, sương mù dày đặc, đường trơn, người điều khiển phương tiện giao thông và người tham gia giao thông trên đường cần thận trọng, làm chủ tốc độ để tránh xảy ra tai nạn. Tuần trước, trên tuyến đường này cũng đã có 2 nạn nhân tử vong do đi xe môtô phóng nhanh lao vào xe cẩu./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục