Thêm một thủ lĩnh al-Qaeda ở Iraq bị tiêu diệt

Nguồn tin an ninh Iraq ngày 20/4 cho biết thủ lĩnh thuộc mạng lưới al-Qaeda, Ahmed al-Obaidi - có biệt danh Abu Suhaib, đã bị tiêu diệt.
Đài truyền hình quốc gia Iraq ngày 20/4 dẫn nguồn tin an ninh nước này cho biết thêm một thủ lĩnh thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tên Abu Omar al-Baghdadi - có biệt danh Abu Suhaib đã bị tiêu diệt.

Theo nguồn tin trên, Baghdadi là thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaeda hoạt động tại các tỉnh Nineveh, Kirkuk and Salahudin, miền Bắc nước này.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 19/4 thông báo hai thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq đã bị tiêu diệt sáng 18/4 trong một chiến dịch truy quét do lực lượng quân đội Iraq và Mỹ phối hợp thực hiện ở phía Bắc thủ đô Baghdad.

Theo giới quan sát, việc tiêu diệt ba thủ lĩnh trên được coi như những thắng lợi của lực lượng an ninh Iraq trong nỗ lực chống al-Qaeda, bảo vệ dân thường.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác cùng ngày, năm thành viên gia đình, gồm vợ, con gái và ba con trai, vị chỉ huy lực lượng dân quân Al-Sahwa chống al-Qaeda ở Tarmiya, phía Bắc thủ đô Baghdad, đã bị sát hại dã man.

Đây là vụ thảm sát thứ hai trong gần ba tuần qua ở nước này. Trước đó, các tay súng mặc quân phục đã thảm sát 25 người, là các thân nhân của lực lượng Al-Sahwa.

Lực lượng Al-Sahwa, hình thành từ các bộ tộc Arập dòng Sunni, đã chuyển sang hợp tác với quân đội Mỹ và Iraq trong các chiến dịch chống nổi dậy hồi năm 2006-2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục