Thêm một thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen ra đầu thú

Một thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen bị truy nã do tham gia vụ đánh bom tàu chở dầu của Pháp năm 2002 đã ra đầu thú cơ quan an ninh.
Bộ Quốc phòng Yemen ngày 19/8 cho biết một thủ lĩnh al-Qaeda bị truy nã do tham gia vụ đánh bom tàu chở dầu của Pháp năm 2002 đã ra đầu thú cơ quan an ninh Yemen.

Theo bộ trên, Hizam Mujally, cầm đầu nhánh al-Qaeda ở tỉnh Arhab, cách thủ đô Sanaa 30km về phía Bắc, bị cáo buộc tham gia âm mưu đánh bom tàu chở dầu của Pháp ngoài khơi bờ biển phía Nam Yemen năm 2002, đồng thời bị buộc tội giết hại một sĩ quan quân đội hồi tháng 8/2004.

Theo nguồn tin cảnh sát, năm 2003, Mujally đã bị cơ quan tình báo Yemen bắt giữ và thẩm vấn, nhưng tên này cùng với 23 đối tượng tình nghi là phần tử khủng bố al-Qaeda đã trốn khỏi trại giam năm 2006.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Yemen, tuần trước, một thủ lĩnh al-Qaeda khác, Jumaan Sufian cũng đã ra đầu thú cơ quan an ninh tỉnh Jouf, phía Tây Bắc thủ đô Sanaa.

Tổ chức khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Arập đặt căn cứ tại Yemen đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các cơ quan an ninh ở miền Nam nước này trong hai tháng qua, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Yemen, quê hương của trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden, gần đây đã tăng cường tiến hành các chiến dịch an ninh truy quét các nhóm khủng bố, sau khi nhánh khủng bố al-Qaeda tại nước này nhận trách nhiệm về vụ tấn công không thành một máy bay chở khách của Mỹ vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục