Thêm một thủ lĩnh quân sự ETA sa lưới

Đài phát thanh Tây Ban Nha ngày 18/4 đưa tin cảnh sát chống khủng bố của Tây Ban Nha và Pháp đã bắt giữ kẻ bị tình nghi là thủ lĩnh quân sự của tổ chức ly khai xứ Basque ETA.

Đài phát thanh Tây Ban Nha ngày 18/4 đưa tin cảnh sát chống khủng bố của Tây Ban Nha và Pháp đã bắt giữ kẻ bị tình nghi là thủ lĩnh quân sự của tổ chức ly khai xứ Basque ETA.

Nghi phạm Jurdan Martitegi Lizaso, 28 tuổi, bị bắt giữ gần thành phố Perpignan, Tây Nam nước Pháp.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận y được coi là nhân vật đứng đầu quân đội hiện thời của ETA. Bị bắt giữ cùng lúc với Lizaso, còn có với hai kẻ tình nghi khác thuộc ETA. Danh tính hai tên này chưa được công bố. Cả ba đều mang theo súng ngắn, giấy tờ tùy thân giả mạo và đi trên một chiếc ôtô mang biển số giả.

Cùng ngày, cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt giữ 3 kẻ tình nghi khác ở tỉnh Alava (thuộc xứ Basque, Tây Ban Nha).

ETA bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, nhóm này bị cáo buộc đã gây ra các hành động bạo lực cướp đi sinh mạng hơn 820 người trong 40 năm qua, kể từ khi ETA bắt đầu các hoạt động vũ trang đòi thành lập nhà nước ly khai Basque ở miền Bắc Tây Ban Nha.

Trong vài tháng gần đây, nhiều thành viên ETA bị tình nghi đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét của cảnh sát Pháp và Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục