Thêm một trường học của Mỹ bị đe dọa tấn công bạo lực

Học khu độc lập Houston - hệ thống trường công lập lớn nhất bang Texas của Mỹ ngày 16/12 đã nhận được thư điện tử đe dọa tấn công bạo lực.
Thêm một trường học của Mỹ bị đe dọa tấn công bạo lực ảnh 1Cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh. (Nguồn: Reuters)

Học khu độc lập Houston (Houston Independent School District) (HISD) - hệ thống trường công lập lớn nhất bang Texas của Mỹ ngày 16/12 đã nhận được thư điện tử đe dọa tấn công bạo lực.

Hiện giới chức thực thi pháp luật đang tiến hành rà soát an ninh tại khắp các trường học trong học khu này, bao gồm gần 300 trường học với hơn 200.000 sinh viên. Trường đã lên kế hoạch điều động thêm nhân viên bảo vệ từ ngày 17/12.

Như một biện pháp phòng ngừa, giới chức trong HISD đã thông báo về mối đe dọa trên đến toàn bộ các bậc phụ huynh, cảnh sát và giới thực thi pháp luật khác.

Người phát ngôn của HISD cho biết mặc dù lời đe dọa trên chưa hẳn là đáng tin song yêu cầu các bậc phụ huynh thận trọng và thông báo cho cảnh sát mọi hành động khả nghi.

Trong tuần này, một số học khu tại Los Angeles, New York, Miami và Dallas ở phía Bắc Texas cũng nhận được thư đe dọa tương tự.

Ngày 30/11, trường Đại học Chicago ở bang Illinois, miền Bắc nước Mỹ, đã phải tạm đóng cửa sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận được lời đe dọa xả súng tại một khu vực gần trường qua thư điện tử. Lệnh đóng cửa trường học làm ảnh hưởng đến hơn 30.000 sinh viên của trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục