Thêm một trường hợp nhiễm cúm gia cầm

Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong (Trung Quốc), ngày 31/1, cơ quan y tế tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc) đã xác nhận mới phát hiện một trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người tại tỉnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong (Trung Quốc), ngày 31/1, cơ quan y tế tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc) đã xác nhận mới phát hiện một trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người tại tỉnh này.

Bệnh nhân là một phụ nữ 21 tuổi làm nghề nông, bị ốm từ ngày 23/1 và hiện đang được điều trị ở một bệnh viện tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Kết quả xét nghiệm cuối tuần qua của Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia Trung Quốc cho thấy bệnh nhân nhiễm virus H5N1. Điều tra cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với gia cầm bị cúm trước đó.

Tỉnh Hồ Nam đã nhanh chóng thông báo trường hợp trên với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tiến hành các biện pháp khống chế không cho dịch bệnh lây lan. Những ai đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm này đều được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, song đến thời điểm này không ai có dấu hiệu bị bệnh.

Đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người thứ 7 tại Trung Quốc trong năm nay (5 người đã tử vong). Theo thống kê của WHO, kể từ năm 2003, đã có 38 trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người tại Trung Quốc, trong đó 25 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) lại đang đứng trước những lo ngại mới về dịch cúm gia cầm. Cuối tuần qua, chính quyền Hongkong thông báo những con ngỗng và vịt chết ở đảo Lantau gần đây là do nhiễm cúm gia cầm. Tuy nhiên, hiện vẫn xác định được đó là cúm gia cầm thể H5N2 hay là loại nguy hiểm với con người H5N1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục