Thêm một ứng cử viên ra tranh cử tổng thống Đức

Đảng Cánh tả Đức giới thiệu nghị sỹ Lukrezia Jochimsen làm ứng cử viên của đảng này tại cuộc bầu cử Tổng thống Đức vào ngày 30/6.
Ngày 8/6, đảng Cánh tả Đức đã giới thiệu nghị sỹ, tiến sỹ Lukrezia Jochimsen làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Đức vào ngày 30/6 tới.  

Đây là ứng cử viên thứ ba trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Đức.  

Tiến sỹ Jochimsen, 74 tuổi, phát ngôn viên chính sách Văn hóa của đảng Cánh tả tại Hạ viện Đức. Bà Jochimsen từng làm việc cho nhiều đài truyền hình và báo lớn của Đức và trở thành nghị sỹ quốc hội từ năm 2005.

Trước đó, Liên minh cầm quyền đã chọn ông Christian Wulff, người của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đương kim Thủ hiến bang Hạ Xắcxông làm ứng cử viên tổng thống, trong khi đảng đối lập lớn nhất Dân chủ Xã hội (SPD) và Đảng Xanh lại chọn ông Joachim Gauck, người không đảng phái, làm ứng viên tranh cử tổng thống.  

Đảng Cánh tả đã không đồng tình với những lựa chọn này và quyết định đưa ra ứng cử viên của riêng mình.

Thời gian qua, dư luận Đức dự báo cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống giữa ứng cử viên Wulff và Gauck sẽ diễn ra gay cấn do ngày càng nhiều chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền ủng hộ ông Gauck. Tuy nhiên, với quyết định nói trên của đảng Cánh tả, cơ hội để ông Gauck trở thành tổng thống thứ 10 của Đức đã giảm đi.  

Cuộc đua sẽ chỉ thực sự trở nên gay cấn nếu ông Wulff không giành thắng lợi ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên và cuộc bầu cử tổng thống phải tiến hành vòng hai.

Ông Klaus Ernst, đồng Chủ tịch đảng Cánh tả tuyên bố đảng này có thể sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Gauck, nếu bà Jochimsen thất bại tại vòng một và cuộc bầu cử tổng thống phải tiến hành vòng hai.  

Chức tổng thống ở Đức không do người dân bầu trực tiếp mà do Hội nghị Liên bang, gồm 1.244 thành viên, bầu ra. Hiện ông Wulff được cho là người chiếm ưu thế nhất, khi chỉ cần nhận được 623 phiếu là đủ để trở thành Tổng thống Đức ngay tại lần bỏ phiếu đầu tiên, trong khi Liên minh cầm quyền có tới 646 đại diện tại Hội nghị Liên bang./.
(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục