Thêm nguồn tín dụng tài trợ thương mại từ ADB

Theo thỏa thuận vừa được ký kết sáng nay giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với các ngân hàng thương mại của Việt Nam, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước có thêm một nguồn tài chính đáng kể để thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết sáng nay giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với các ngân hàng thương mại của Việt Nam, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước có thêm một nguồn tài chính đáng kể để thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam được lựa chọn vào Chương trình Hỗ trợ Tài chính Thương mại (TFFP) được ADB thực hiện dành cho các nước đang phát triển.

“Nguồn tài chính từ Chương trình này có thể được cả các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sử dụng. Việt Nam cần thúc đẩy thương mại để đối phó lại những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu. Thông qua Chương trình TFFP và các hỗ trợ khác, ADB cam kết hỗ trợ Việt Nam để tăng cường sức chịu đựng và thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.” - Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam của ADB, ông Ayumi Konishi phát biểu tại lễ ký.

Để đưa nguồn tín dụng từ chương trình này tới các doanh nghiệp Việt Nam, ADB đã lựa chọn được đối tác là 8 ngân hàng cả quốc doanh và cổ phần, bao gồm: Ngân hàng Thương mại Á Châu, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ngân hàng Quốc tế.

Theo ông  Ayumi Konishi, tiêu chí để chọn lựa các ngân hàng này dựa trên bảng cân đối tài sản, quy mô tài chính và năng lực thẩm định cũng như cho vay các dự án tài trợ thương mại. "Với chương trình này, ADB đóng vai trò là nhà bảo lãnh cho các ngân hàng Việt Nam trong quan hệ đối tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế để thực hiện các giao dịch tài trợ thương mại cho doanh nghiệp." - ông Ayumi Konishi nhấn mạnh./.
 

Các thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay giữa ADB với các ngân hàng VN là một phần của Chương trình Hỗ trợ Tài chính Thương mại mở rộng có trị giá 1 tỷ USD của ADB. Dự kiến, Chương trình sẽ huy động khoảng 15 tỷ USD hỗ trợ cho các hoạt động thương mại tại Châu Á tính đến cuối năm 2013.

Với tính hiệu quả của chương trình, năm nay ADB đã quyết định mở rộng tổng hạn mức cho vay của chương trình lên 1 tỷ USD và tăng thời gian đáo hạn tối đa của các công cụ cho vay trong chương trình từ 2 lên 3 năm. ADB dự kiến từ nay cho đến cuối năm 2009, chương trình sẽ được áp dụng thêm tại ít nhất là ba quốc gia nữa.

Riêng tại VN, ADB dự kiến sẽ ký thỏa thuận tương tự với hai ngân hàng nữa trong thời gian tới, nâng tổng số các ngân hàng Việt Nam tham gia chương trình lên 10 ngân hàng.

 

Anh Quân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục