Thêm nhiều ca mắc chưa rõ nguồn lây tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Ngày 6/9 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngày 7/9, ghi nhận thêm 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Các ca này đều chưa rõ nguồn lây.
Thêm nhiều ca mắc chưa rõ nguồn lây tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Quảng Nam. (Ảnh: Phước Tuệ/TTXVN)

Sáng 7/9, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới sau khi đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính trước đó.

Bác sỹ Võ Quang Thiều, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, cho biết tất cả các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đều ở tại khu cách ly y tế của bệnh viện. Tuy nhiên, các ca này đều chưa rõ nguồn lây.

Ngành y tế và lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam đang tập trung điều tra, truy vết nguồn lây của các ca nhiễm này.

Liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân tâm thần, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế, cho biết ngành y tế đã có những phương án điều trị cho các bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19. Trong số đó, phải đảm bảo không gian kín, quản lý chặt các bệnh nhân, không để họ đi lại tự do trong bệnh viên; hướng dẫn các bệnh nhân thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Mai Văn Mười cho rằng cái khó nhất của các y, bác sỹ trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam là vừa điệu trị bệnh lý về tâm thần vừa phải điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân.

Hiện tại, tất cả 71 nhân viên y tế của bệnh viện cũng như bệnh nhân của các khoa, phòng khác đều có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1.

Ngày 6/9 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam phát hiện 2 trường hợp (đang được điều trị bệnh tâm thần tại Khoa Cấp tính Nam) dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh L.B. (sinh năm 1996; địa chỉ thường trú ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh) và ông L.T.S. (sinh 1953; địa chỉ thường trú tại thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên; được điều trị từ ngày 09/8/2021 đến nay).

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính kể trên, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho 57 trường hợp F1 có liên quan và phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng 7/9./.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đến 17h ngày 6/9

Trong nước:
- Số ca nhiễm: 536.788
- Số ca tử vong: 13.385, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 10.685, Hà Nội 47.
- Số ca khỏi bệnh: 301.457 
- Tiêm chủng: Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 22.012.123 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.

Thế giới:
- Số ca nhiễm: 221.636.948
- Số ca tử vong: 4.583.330 
- Số ca hồi phục: 198.152.094 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục