Thêm nhiều chuyến bay bị hủy vì sự cố Boeing 787

Hãng ANA, Nhật Bản sẽ hủy tới 379 chuyến bay vào tháng 2 tới do ngừng sử dụng dịch vụ trên toàn thế giới  với Boeing 787 Dreamliner.
Hãng hàng không toàn Nhật Bản (ANA) ngày 26/1 cho biết hãng nãy sẽ hủy tới 379 chuyến bay vào tháng 2 tới do ngừng sử dụng dịch vụ trên toàn thế giới đối với loại máy bay chở khách Boeing 787 Dreamliner.

ANA sẽ hủy 245 chuyến bay nội địa trong vòng 12 ngày kể từ ngày 1/2 và 134 chuyến bay quốc tế trong hơn 18 ngày.

Động thái này của ANA được cho là sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của khoảng 24.300 hành khách của hãng.

[Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay vì sự cố Boeing 787]


Trước đó, một trong số các máy Dreamliner của hãng buộc phải hạ cánh khẩn cấp hồi tuần trước ở miền Tây Nhật Bản.

Số lượng các chuyến bay bị hủy của ANA tăng tới 838 chuyến kể từ sự cố hạ cánh khẩn cấp ngày 16/1 và được cho là sẽ ảnh hưởng tới tổng cộng 82.000 hành khách.

Các chuyến bay quốc tế bị hủy thuộc 9 đường bay, trong đó có các đường bay nối sân bay Narita của Nhật Bản với 3 thành phố trên thế giới là Seattle, San Jose và Seoul (sân bay quốc tế Incheon) cũng như các chuyến bay nối sân bay Haneda ở Tokyo với Frankfurt và Seoul (sân bay Kimpo).

ANA cho biết hãng này sẽ đưa ra thông báo sau cho khách hàng, liên quan đến việc bố trí lịch bay khác sau thời gian hoãn bay./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục