Thêm nhiều người thiệt mạng trong vụ sập khách sạn ở Trung Quốc

Hiện các nhân viên cứu hộ đã cứu được 48 người ra khỏi hiện trường vụ sập, trong khi 23 người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập khách sạn ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc kiến, Trung Quốc, ngày 8/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập khách sạn ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc kiến, Trung Quốc, ngày 8/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Trung Quốc chiều 8/3 cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập một khách sạn ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã lên tới 10 người.

Hiện các nhân viên cứu hộ đã cứu được 48 người ra khỏi hiện trường vụ sập, trong khi 23 người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

[Sập khách sạn cách ly ở Trung Quốc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng]

Khách sạn Xinjia với 66 phòng đã bị sập vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 7/3 theo giờ địa phương. Theo điều tra sơ bộ, tai nạn xảy ra khi tòa nhà này đang trong quá trình cải tạo. Chủ khách sạn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hơn 1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã được huy động thực hiện công tác cứu hộ. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đã cử một nhóm tới hỗ trợ công tác cứu hộ và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục