Thêm nhiều tai nạn gây thương vong ở Trung Quốc

Tàu hỏa trật bánh, hoả hoạn, mưa lũ liên tiếp xảy ra tại đất nước Trung Quốc khiến số người chết và thương vong liên tục tăng.
Tính đến 23/5, số người thương vong, trong vụ tàu hỏa chạy từ Thượng Hải tới thành phố du lịch nổi tiếng Quế Lâm ở miền Nam Trung Quốc chệch khỏi đường ray do lở đấ  tiếp tục tăng.

Ước tính đến chiều nay, có ít nhất 19 người thiệt mạng và 71 người bị thương trong thảm họa này.

Giới chức địa phương cho biết con số thương vong có thể tiếp tục tăng vì hiện còn nhiều hành khách đang mắc kẹt trong các toa tàu bị lật ngược.

Trong khi đó, ít nhất hai người thiệt mạng và 10 người mất tích sau khi một xe chở khách lao xuống sông Hô Lan thuộc địa phận huyện Khánh An, tỉnh Hắc Long Giang chiều 23/5.

Chỉ có 3 người may mắn sống sót trong vụ tai nạn trên.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin 12 người đã thiệt mạng khi đang cố gắng dập tắt một đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Trong một khi đó, ngày 23/5, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên tàu du lịch đang cập cảng ở phía Tây Na Uy.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời sơ tán khoảng 600 hành khách và thủy thủ đoàn. Ngọn lửa bùng phát từ phòng động cơ, song đó đã được khống chế.

Mưa lũ kéo dài đã cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch của một ngôi làng ở miền Trung Đài Loan (Trung Quốc), khiến khoảng 800 người dân bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn trong ngày 23/5 cũng gây hư hỏng một số tuyến đường ở miền Trung và Nam Đài Loan, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Một quan chức ở Indonesia ngày 23/5 cho biết ngọn núi lửa Baru Jari trên đảo Lombok gần khu du lịch Bali đã phun dung nham và cột khói bụi cao tới 1.500m. Tuy vụ phun trào trên gây thiệt hại về mùa màng ở khu vực lân cận nhưng không đe dọa đến tính mạng người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục