Thêm nhiều tín hiệu tích cực trên thị trường việc làm Anh

Số người thất nghiệp ở Anh trong quý đầu năm nay giảm 133.000 người xuống còn 2,2 triệu người, tương đương 6,8% lực lượng lao động.
Thêm nhiều tín hiệu tích cực trên thị trường việc làm Anh ảnh 1Người dân đứng bên ngoài trung tâm việc làm ở Nottingham. (Nguồn: theguardian)

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi, thị trường việc làm ở Anh ghi nhận thêm những tín hiệu tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, trong khi số người có việc làm cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn 43 năm qua.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 14/5, cho biết số người thất nghiệp ở nước này trong quý đầu năm nay giảm 133.000 người xuống còn 2,2 triệu người, tương đương 6,8% lực lượng lao động - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Số thanh niên trong độ tuổi từ 16-24 không có việc làm cũng giảm tới 48.000 người xuống còn 868.000 người, mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Trong khi đó, số người có việc làm tăng thêm 283.000 người lên 30,4 triệu người, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê năm 1971. Trong số này, có 18,9 triệu người có việc làm ổn định và hơn 6,7 triệu người làm việc bán thời gian.

Số người làm việc tự do cũng tăng lên mức kỷ lục 4,5 triệu người, trong đó có 183.000 người mới chỉ bắt đầu công việc tự do hoặc tự kinh doanh trong quý đầu năm nay.

Tháng Tư vừa qua là tháng thứ 18 liên tiếp Anh ghi nhận số người nộp đơn xin trợ cấp thấp nghiệp giảm, với số xin trợ cấp thất nghiệp giảm 25.000 người so với tháng Ba, xuống 1,12 triệu người.

Cũng theo số liệu của ONS, thu nhập trung bình, bao gồm cả các khoản tiền thưởng, của người lao động ở Đảo quốc Sương mù trong quý đầu năm nay tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tỷ lệ lạm phát đứng ở mức 1,6% trong tháng Ba, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, mức tăng thu nhập bình quân của người lao động vượt qua tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, nếu không tính các khoản tiền thưởng thì mức tăng thu nhập trung bình chỉ là 1,3%.

Trong báo cáo lạm phát công bố cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này sẽ giảm xuống 5,9% trong vòng hai năm tới. Con số này giảm mạnh so với mức dự báo trên 7% mà BoE đưa ra trong năm ngoái.

BoE cũng nâng mức dự báo tăng trưởng của Anh trong năm 2015 từ 2,7% lên 2,9% vì cho rằng nền kinh tế nước này đang phục hồi trở lại tình trạng bình thường. Tuy nhiên, BoE vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng trong năm nay ở mức 3,4% so với con số đưa ra cách đây ba tháng, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2016 từ 2,9% xuống 2,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục