Thêm nhiều trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1

Tính đến thời điểm hiện tại đại dịch cúm A/H1N1 đã "ghé thăm" 115 nước và vùng lãnh thổ, với hơn 60.000 ca nhiễm và 269 trường hợp tử vong.

Ngày 27/6, Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo về ca tử vong đầu tiên vì dịch cúm A/H1N1 ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 47 tuổi. Chile cũng vừa xác nhận thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng do dịch bệnh lên 12 người.

Tính đến thời điểm hiện tại đại dịch cúm A/H1N1 đã "ghé thăm" 115 nước và vùng lãnh thổ, với hơn 60.000 ca nhiễm và 269 trường hợp tử vong.

Ngày 27/6, Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo về ca tử vong đầu tiên vì dịch cúm A/H1N1 ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 47 tuổi.

Chile cũng vừa xác nhận thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng do dịch bệnh lên 12 người.

Trong khi đó, các nhà chức trách Australia, nước bị ảnh hưởng trầm trọng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng thông báo bệnh nhân thứ 5 bị thiệt mạng vì dịch bệnh.

Cùng ngày, giới chức New Caledonia đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở lãnh thổ thuộc Pháp nằm trên Thái Bình Dương này, sau khi hai nam thanh niên vừa trở về từ Australia cho kết quả dương tính với virus A/H1N1. Hai bệnh nhân hiện đang được cách ly và điều trị với thuốc Tamiflu.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng thông báo nước này đã xuất hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 trong nước đầu tiên. Trường hợp này được phát hiện vài ngày sau khi có một số sinh viên Mỹ nhiễm loại virus nguy hiểm trên tới thăm Campuchia. Nâng tổng số trường hợp nhiễm loại cúm này ở Campuchia lên con số 6.

Đài truyền hình Myanma đưa tin cơ quan y tế nước này đã xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên. Bệnh nhân là một bé gái 13 tuổi, người Myanma, vừa từ Singapore về nước.

Những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên cũng đã được phát hiện tại Cote d'Ivoire. Hai khách du lịch này đến thủ đô Abidjan của Cote d'Ivoire ngày 19/6 vừa qua, trước đó có quá cảnh qua Brussels, Bỉ.

Các ca nhiễm mới cũng gia tăng nhanh chóng tại nhiều nước khác, như Brazil (thêm 70 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 522 trường hợp), Cuba (31 - 46), Iraq (3 - 9), Áo (2 - 14), Ai Cập (2 - 50).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục