Thêm quan điểm phản đối bên ngoài can thiệp vào tình hình Belarus

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei và người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya nhất trí rằng các cường quốc bên ngoài không nên tìm cách can thiệp vào tình hình nội bộ của Belarus.
Thêm quan điểm phản đối bên ngoài can thiệp vào tình hình Belarus ảnh 1Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei và người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya đã tiến hành điện đàm về cuộc khủng hoảng tại Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Bộ Ngoại giao Belarus thông báo cuộc điện đàm diễn ra theo đề xuất của Tây Ban Nha và hai quan chức ngoại giao hàng đầu nhất trí rằng các cường quốc bên ngoài không nên tìm cách can thiệp vào tình hình nội bộ của Belarus.

Theo bộ trên, hai ngoại trưởng thảo luận về những diễn biến sau cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus và triển vọng hợp tác song phương.

[Tổng thống Belarus cáo buộc phe đối lập tìm cách lật đổ chính quyền]

Hai bên bày tỏ mong muốn duy trì các kênh liên lạc, tiếp tục các cuộc tiếp xúc và duy trì đối thoại song phương giữa Belarus và Liên minh châu Âu (EU).

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, lãnh đạo 4 nước Visegrad (còn gọi là nhóm V4, gồm CH Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) đã ra tuyên bố chung kêu gọi sớm ổn định tình hình tại Belarus, tránh bạo lực và tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới.

Dự kiến, trong ngày 19/8, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiến hành họp trực tuyến khẩn cấp về tình hình tại Belarus.

Ủy viên phụ trách Công nghiệp của EU, ông Thierry Breton không loại trừ khả năng Brussels sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Cuộc bầu cử Tổng thống Belarus đã diễn ra ngày 9/8 vừa qua.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, ông Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ.

Tiếp đến là bà Svetlana Tikhanovkskaya - nhận được 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố của Belarus và biến thành xô xát với cảnh sát.

Hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục