Thêm rạn nứt trong quan hệ ngoại giao Iran-UAE

Iran đã triệu Đại biện lâm thời của UAE tới để phản đối cuộc khẩu chiến về ba hòn đảo vùng Vịnh mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 4/5 cho biết nước này đã triệu Đại biện lâm thời của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tại thủ đô Tehran tới để phản đối cuộc khẩu chiến về ba hòn đảo vùng Vịnh mà cả hai bên đều tuyên bố có chủ quyền.

Phát biểu trước các phóng viên tại buổi họp báo hàng tuần, ông Mehmanparast khẳng định Đại biện lâm thời của UAE đã được triệu tới Bộ Ngoại giao và được cảnh cáo nghiêm khắc.

Tại UAE, Iran cũng đã tiến hành một cuộc tiếp xúc, bày tỏ sự không hài lòng của Tehran về những tuyên bố của Abu Dhabi.

Tháng trước, Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan đã so sánh việc Iran kiểm soát ba hòn đảo Abu Musa, Greater và Lesser Tunb với việc Israel xâm chiếm lãnh thổ Arập hồi năm 1967.

Tehran đã phản đối mạnh mẽ những bình luận trên. Song, người đứng đầu ngành ngoại giao UEA đã lặp lại những bình luận trên tại thành phố Ramallah của Palestine, đồng thời kêu gọi Iran "ngừng hành động chiếm đóng" của mình.

Các nước Arập ủng hộ UEA tuyên bố chủ quyền đối với những hòn đảo này, nằm gần tuyến hàng hải vận tải dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu.

Quan hệ hợp tác thương mại giữa UAE và Iran thời gian gần đây phát triển khá mạnh, song quan hệ ngoại giao có nhiều căng thẳng sau khi Iran mở các văn phòng hàng hải tại một trong những hòn đảo tranh chấp này hồi năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục