Thêm trung tâm phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam

Trung tâm Xông hơi-giải độc và phục hồi chức năng tại Đà Nẵng điều trị cho những nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam ba thế hệ.

Ngày 20/2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng và Quỹ Harris Freeman Foundation khánh thành Trung tâm xông hơi-giải độc và phục hồi chức năng điều trị cho những nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam ba thế hệ và người dân nếu có nhu cầu.

Khởi công xây dựng từ tháng 9/2013, Trung tâm Xông hơi-giải độc và phục hồi chức năng do Quỹ Harris Freeman Foundation tài trợ với tổng vốn đầu tư gần 2,3 tỷ đồng.

Trung tâm có tổng diện tích sử dụng gần 300m2, gồm hai phòng xông hơi nam/nữ dành cho 25-30 người, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng uống vitamin, phòng quản trị chương trình, phòng quản lý hồ sơ và phòng lưu trú.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần tăng cường sức khỏe, điều trị và phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo kế hoạch điều trị, bệnh nhân sẽ được uống vitamin hàm lượng cao từ sáng sớm rồi vận động, luyện tập cường độ mạnh trong khoảng 30 phút để toát mồ hôi càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ được xông hơi nhằm đào thải chất cặn độc trong cơ thể ra ngoài.

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại cộng đồng, trong đó có hơn 1.400 trẻ em./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục