Thêm viện trợ từ ADB cho xóa đói giảm nghèo

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 1 triệu USD từ nguồn Quỹ Đặc biệt của Nhật Bản để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp giải quyết vấn đề đói nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 1 triệu USD từ nguồn Quỹ Đặc biệt của Nhật Bản để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp giải quyết vấn đề đói nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hiệp định cho dự án đã được đại diện ADB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết chiều 24/3, tại Hà Nội.
 

Với khoản viện trợ không hoàn lại này, ADB sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, đánh giá nhu cầu cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn ở 15 tỉnh miền núi phía Bắc – khu vực miền núi xa xôi hẻo lánh và là nơi mà các dân tộc thiểu số chiếm khoảng hơn 50% dân số khu vực; soạn thảo báo cáo đầu tư cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” sau này.

Dự án dự kiến trên cơ sở hỗ trợ kỹ thuật này sẽ nhằm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, góp phần xóa bỏ những trở ngại đối với sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ sự chênh lệch về kinh tế giữa miền núi, nông thôn và thành thị, từ đó tạo nhiều công ăn việc làm, cải thiện mức sống, nâng cao thu nhập cho người dân ở 15 tỉnh miền núi phía Bắc.

Đây là dự án thứ ba (sau hai dự án trước đó là: Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn cho 23 tỉnh nghèo giai đoạn 1998-2004 và Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung) được ADB phối hợp cùng một số nhà tài trợ khác đầu tư vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam./.

Anh Quân (Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục