Thêm vụ nhiễm độc chì nghiêm trọng ở Trung Quốc

Giới hạn cho phép tối đa lượng chì trong máu ở Trung Quốc là 100 microgram/lít nhưng một số người lên tới 590 microgram/lít.

Theo báo chí Hong Kong và Trung Quốc đại lục, kết quả xét nghiệm mới công bố chothấy hàm lượng chì trong máu của các công nhân tại một nhà máy sản xuất pin cũngnhư hàng chục người dân sống gần đây cao hơn nhiều giới hạn cho phép.

Nhà máy pin này nằm ở huyện Đức Thanh, tỉnh Chiết Giang và tình trạng nhiễmđộc chì gây chú ý dư luận cách đây hai tháng. Hơn 100 dân thuộc làng Mộng Tâygần nhà máy được xét nghiệm máu kể từ đó và kết quả cho thấy mức độ khá nghiêmtrọng.

Giới hạn cho phép tối đa về lượng chì trong máu ở Trung Quốc là 100microgram/lít nhưng một số người trưởng thành tại đây có hàm lượng chì lên tới590 microgram/lít. Ít nhất 19 trẻ em được xác định nhiễm độc chì, với trường hợpcao nhất là 484 microgram/lít, có trẻ mới chỉ 5 tháng tuổi.

Hồ Lâm Thường, một người dân sống gần khu vực trên, cho biết từ khi nhà máypin được xây dựng cách đây vài năm, đã có dư luận lo ngại về nhiễm độc chì. Giờthì mọi người thực sự hoảng loạn và đang yêu cầu chính quyền địa phương đưa racách giải quyết thích đáng.

Chính quyền huyện Đức Thanh xác nhận về tình trạng nhiễm độc chì trên, đồngthời cho biết đã tiến hành từng bước những biện pháp làm giảm bớt hậu quả. Tuynhiên, họ không cho biết quy mô cũng như nguyên nhân gây ô nhiễm.

Nhà máy pin trên đã bị ngừng hoạt động và một đội ngũ từ chính quyền địaphương đang tiến hành cuộc điều tra. Nhà máy cho biết sẽ chịu mọi chi phí y tếcho các trẻ em bị nhiễm độc chì.

Hồi tháng Ba vừa qua, tại Thái Châu cũng thuộc tỉnh Chiết Giang đã xảy ra mộtvụ nhiễm độc chì nghiêm trọng với gần 170 người mà “thủ phạm” cũng được cho làcác nhà máy sản xuất pin.

Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, phân nửa số vụ nhiễm độc chì ở nước này trongnăm ngoái liên quan đến hoạt động sản xuất pin./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa., Nguồn: Getty images)

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây đột quỵ?

Tình trạng mất nước khi nắng nóng sẽ làm mạch máu cô đặc hơn và giảm khả năng tuần hoàn máu, dẫn tới tăng huyết áp cùng nguy cơ hình thành cục máu đông trong động mạch, từ đó tăng khả năng đột quỵ.

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.