Thêm vụ nổ bom tại Đại sứ quán Chile đóng ở Italy

Vài giờ sau vụ nổ tại Đại sứ quán Thụy Sĩ, một gói bưu phẩm khác đã phát nổ tại Đại sứ quán Chile làm nhân viên sứ quán bị thương.
Vài giờ sau vụ nổ bưu phẩm chứa bom tại Đại sứ quán Thụy Sĩ đóng ở thủ đô Roma của Italy ngày 23/12, một gói bưu phẩm khác đã phát nổ tại Đại sứ quán Chile làm nhân viên sứ quán mở gói bưu phẩm bị thương.

Tiếp đó, Đại sứ quán Ukraine ở Roma cũng phát hiện một gói khả nghi, tuy nhiên sau khi kiểm tra không phát hiện có thiết bị nổ.

Cảnh sát Italy cho biết họ đang tiến hành kiểm tra tất cả các sứ quán nước ngoài ở Roma sau các vụ việc trên.

Sáng 23/12, một đối tượng nặc danh đã gọi điện thoại cho cảnh sát báo có bom tại khu vực gần tòa nhà Roman Capitol ở thủ đô Roma.

Cảnh sát đã đến hiện trường nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một đối tượng khác lại gọi điện thoại cho cảnh sát nói có một quả bom cài ở một tòa nhà gần Quảng trường Marconi ở Roma. Lúc đó có khoảng 400 người đang ở trong tòa nhà này, nhưng các nhà điều tra khẳng định trong tòa nhà không có bom.

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni về các vụ việc nói trên.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Roma, Đại sứ Đặng Khánh Thoại cho biết đến 16 giờ cùng ngày (tức 22h giờ Việt Nam), vẫn chưa có liên hệ đến kiểm tra từ phía lực lượng cảnh sát Italy.

Tuy nhiên, Đại sứ đã nhắc nhở toàn thể cán bộ, nhân viên và người thân tại tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở Italy cảnh giác cao độ sau các vụ nổ bom liên tiếp nhằm vào các sứ quán nước ngoài đóng tại Roma./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục