Theo đà Phố Wall, chứng khoán châu Á giảm điểm

Sáng 22/3, theo sau đà đi xuống của chỉ số Dow Jones ở Phố Wall phiên trước, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm.
Sáng 22/3, theo sau đà đi xuống của chỉ số Dow Jones ở Phố Wall phiên trước, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa giảm 12,60 điểm (0,12%) xuống 10.073,89 điểm, trong bối cảnh đồng yen mạnh lên so với đồng USD, sau khi "xứ Phù tang" công bố số liệu về thặng dư thương mại trong tháng 2/2012.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã gây ngạc nhiên khi thông báo tháng trước thặng dư thương mại của nước này ở mức 32,9 tỷ yen (394 triệu USD), trái ngược với dự đoán thâm hụt 110 tỷ yen trước đó của thị trường.

Ngay sau thông tin này, đồng USD đã giảm giá so với đồng yen. Theo các chuyên gia, sự tăng giá của đồng nội tệ đã tác động xấu đến các doanh nghiệp Nhật Bản và làm xói mòn lợi nhuận của họ ở nước ngoài.

Tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 3,54 điểm (0,15%) xuống 2.374,66 điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi số liệu về hoạt động chế tạo, trước những lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế trong nước. Ngược với đà tăng của chứng khoán Đại lục, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong mở cửa tăng 29,49 điểm (0,14%) lên 20.886,12 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, hầu hết các chỉ số đều giảm điểm, sau khi Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản quốc gia cho biết trong tháng 2/2012 doanh số bán nhà đã qua sử dụng giảm 0,9%. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 45,57 điểm (0,35%) xuống 13.124,62 điểm; còn chỉ số S&P 500 đánh mất 2,63 điểm (0,19%) xuống 1.402,89 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,17 điểm (0,04%) lên 3.075,32 điểm, với cổ phiếu của LinkedIn tăng 6,5%./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục