Thi ảnh nghệ thuật Sen trong đời sống văn hóa Việt

Cuộc Thi ảnh, Triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt” do Thông tấn xã VN bảo trợ thông tin chính thức được phát động sáng nay.
Trong chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ban Biên tập Ảnh-Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội… tổ chức Cuộc Thi ảnh và Triển lãm ảnh nghệ thuật có chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt.”
Theo đó, tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, công dân nước ngoài quan tâm đến vẻ đẹp và giá trị của hoa Sen Việt đều có thể tham dự cuộc thi, Trưởng Ban biên tập Ảnh-Thông tấn xã Việt Nam, Phó ban tổ chức Cuộc thi ông Phạm Tiến Dũng cho biết. Nội dung của tác phẩm dự thi phải thể hiện được vẻ đẹp, giá trị và vị trí đặc biệt của hoa Sen cùng hình tượng hoa Sen trong mọi lĩnh vực đời sống và văn hóa của người Việt. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/10, sau đó tổ chức trao giải và chọn khoảng 100 tác phẩm xuất sắc để trưng bày triển lãm  tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội vào ngày 22/11. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 02 giải nhì trị giá 7 triệu đồng/giải; 03 giải ba trị giá 5 triệu đồng/giải; 05 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Ông Dũng đánh giá: “Với chủ đề hoa Sen, gần đây mới có vài cuộc triển lãm cá nhân chứ chưa có cuộc triển lãm nào quy tụ đông đảo các nhà nhiếp ảnh. Đặc biệt, với chủ đề hoa Sen trong tất cả các lĩnh vực của đời sống và văn hóa từ quá khứ tới hiện tại như cuộc thi lần này là chưa từng có.” Ông Dũng cũng kỳ vọng, sau triển lãm, với số lượng ảnh dự thi lớn và chất lượng tốt ban tổ chức có thể tập hợp để biên soạn thành một bộ sách ảnh có nhan đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt.” Phó Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam, phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Bài cũng bày tỏ, hình ảnh hoa Sen đã đi sâu vào đời sống tâm linh, tôn giáo… người Việt. Chúng ta thấy hình ảnh của Sen trong nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc và tiêu biểu nhất là hình tượng cách điệu đã trở thành một biểu tượng của Việt Nam-Chùa Một cột. Chính vì thế, qua hoạt động này, Hội Di sản muốn quảng bá và làm sâu sắc thêm những giá trị văn hóa của hoa Sen./.
Tác phẩm dự thi không hạn chế về thời gian sáng tác. Một tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm ảnh màu hoặc ảnh đơn sắc (độ phân giải 300 dpi/inch, dung lượng tối thiểu 2-3MB) theo thể loại: ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

Không chấp nhận ảnh chắp ghép hoặc sử dụng kỹ xảo photoshop với tính chất làm sai lệch sự thật.

Ảnh dự thi ghi đầy đủ thông tin như: tên tác phẩm, tên tác giả, nghệ danh, cơ quan, tổ chức, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ.

Gửi tác phẩm dự thi theo hình thức: Đĩa CD chứa file ảnh và 01 ảnh cỡ 13cmX15cm về Ban Biên tập ảnh-Thông tấn xã Việt Nam, số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đồng thời gửi file ảnh dự thi vào hòm thư điện tử huongsenhonviet@gmail.com.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục